Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người, 3 cha con cùng lãnh án

02:07, 19/07/2018

(ĐN)- Sáng 19-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) gồm: Nguyễn Đình Hoàng (36 tuổi) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bảo Quốc (38 tuổi) 7 năm tù về tội giết người và Trịnh Trung Tuyến (56 tuổi) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

 

 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

(ĐN)- Sáng 19-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại phường Tân Biên (TP.Biên Hòa) gồm: Nguyễn Đình Hoàng (36 tuổi) 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Bảo Quốc (38 tuổi) 7 năm tù về tội giết người và Trịnh Trung Tuyến (56 tuổi) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vào ngày 30-12-2016, tại phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), sau khi xảy ra va chạm xe mô tô, giữa bị cáo Tuyến và Lương Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã cãi nhau, dẫn đến xô xát. Bực tức chuyện bị ông Tuyến đánh vào mặt nên Tuấn rủ em trai là Lương Nguyễn Thanh Tú mang theo hai con dao đi tìm ông Tuyến trả thù.

Khi thấy ông Tuyến đang sửa xe bên đường, Tuấn xông vào dùng tuýp sắt đánh khiến ông Tuyến bỏ chạy về nhà kêu cứu. Riêng Tú, khi nhìn thấy con trai ông Tuyến là anh Trịnh Xuân Thành đã dùng tuýp sắt đánh vào đầu làm anh Thành bất tỉnh.

Nhìn thấy cha bị đánh, Hoàng và Quốc (con rể ông Tuyến) chạy ra đánh trả. Hoàng cầm cuốc đánh vào đầu Tú, Quốc dùng kéo đâm 2 cái vào lưng Tú và dùng chân đạp vào ngực khiến Tú tử vong vào ngày 2-3-2017. Các bị cáo bị bắt ngay sau đó. Riêng Tuấn có hành vi gây thương tích 7% cho ông Tuyến nên Công an tỉnh đã chuyển cho Công an TP.Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền.

Tố Tâm

Tin xem nhiều