Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết anh trai lãnh án nặng

02:07, 20/07/2018

(ĐN)- Ngày 20-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Bình (22 tuổi, ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa) 6 năm tù giam tội giết người.

 

 

Bị cáo trong phiên tòa xét xử
Bị cáo trong phiên tòa xét xử

(ĐN)- Ngày 20-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Bình (22 tuổi, ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa) 6 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 5-9-2017, tại rạch Cây Ngã (ấp Phước Hội, xã Long Hưng, TP.Biên Hòa), giữa Bình và anh Dương Văn Mẫn (anh em cùng mẹ khác cha của Bình) xảy ra mâu thuẫn do Bình trách anh Mẫn đem bình ắc quy dùng để rà cá của Bình đem đi bán. Hai bên bắt đầu cãi nhau rồi xảy ra xô xát.

Bực tức vì bị anh trai đánh và chửi nên Bình đã dùng dao thái lan đâm 1 nhát trúng cổ khiến anh Mẫn tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Bình đã ra đầu thú.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều