Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao lưu nghệ thuật "Xứng danh bộ đội cụ Hồ"

05:07, 30/07/2018

(ĐN) - Tối 30-7, nhân dịp Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Đồng Nai 2013-2018, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Xứng danh bộ đội cụ Hồ"...

* Lực lượng vũ trang tỉnh báo công tại Văn Miếu Trấn Biên

(ĐN) - Tối 30-7, nhân dịp Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Đồng Nai 2013-2018, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Xứng danh bộ đội cụ Hồ”.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ trong đêm giao lưu (ảnh: Đăng Tùng)
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ trong đêm giao lưu (ảnh: Đăng Tùng)

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh.

Qua chương trình giao lưu với 2 cá nhân và 4 tập thể đại diện cho 140 tập thể, cá nhân điển hình tiến tiên được tuyên dương, vinh danh trong Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Đồng Nai 2013-2018, các đại biểu đã được chia sẻ những câu chuyện, cách làm hiệu quả, sáng tạo, quá trình vượt khó mang lại những kết quả thiết thực cho đơn vị.

Giao lưu với các điển hình cá nhân, tập thể trong đêm giao lưu (ảnh: Đăng Tùng)
Giao lưu với các điển hình cá nhân, tập thể trong đêm giao lưu

Kết quả đó không chỉ đóng góp vào thành tích chung trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, mà còn góp phần cùng toàn lực lượng vũ trang Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

* Trước đó, đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến lực lượng vũ trang tỉnh cũng tổ chức lễ báo công tại Văn Miếu Trấn Biên.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dâng hương, báo công với chủ tịch Hồ Chí Minh tại văn miếu Trấn Biên (ảnh: Đăng Tùng)
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dâng hương, báo công tại Văn Miếu Trấn Biên

5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 4 tập thể, 46 cá nhân; khen thưởng thành tích trong các loại hình kháng chiến 596 cá nhân; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 26 tập thể; đơn vị Quyết thắng 60 tập thể; chiến sĩ thi đua cơ sở 130 cá nhân; đơn vị tiên tiến 215 tập thể, 240 cá nhân; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 250 tập thể, 250 cá nhân...

Tin, ảnh: Đăng Tùng

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều