Báo Đồng Nai điện tử
En

Giả danh nhân viên cơ sở từ thiện để lừa đảo

10:07, 22/07/2018

(ĐN)- Công an xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đang điều tra làm rõ hành vi giả danh nhân viên cơ sở từ thiện để lừa đảo đối với Tô Thị Dịu (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

(ĐN)- Công an xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đang điều tra làm rõ hành vi giả danh nhân viên cơ sở từ thiện để lừa đảo đối với Tô Thị Dịu (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, để thực hiện hành vi lừa đảo, Dịu đã làm giấy giới thiệu giả danh nhân viên Trung tâm dạy nghề, tạo việc làm trẻ mồ côi và khuyết tật ở TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) để đi xin quyên góp tiền cho trẻ em mồ côi và người khuyết tật. Số tiền sau khi quyên góp Dịu dùng tiêu xài cá nhân.

Ngày 20-7, Dịu đến UBND xã Bàu Hàm 2 xin giấy xác nhận của chính quyền địa phương rồi đến một số hộ dân, cơ sở sản xuất - kinh doanh vận động mua bút bi và quyên góp tiền và đã chiếm đoạt được gần 1,3 triệu đồng. Ngày 21-7, khi Dịu đang tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tại một nhà dân ở ấp Trần Cao Vân thì bị người dân bắt giao Công an xã Bàu Hàm 2 xử lý.

Nguyễn Hoàng

Tin xem nhiều