Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật vào công nghiệp quốc phòng

10:07, 20/07/2018

(ĐN)- Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018).

(ĐN)- Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu Đồng Nai có Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tham dự.

Trong 15 năm qua, quá trình động viên công nghiệp đã góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước. Các địa phương, bộ, ngành đã khảo sát, lựa chọn hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp phù hợp, giúp Bộ Quốc phòng đánh giá tiềm lực nền công nghiệp và khả năng huy động khi có chiến tranh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp công nghiệp đã được huy động tham gia sản xuất, sửa chữa, trang bị cho quân đội, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt pháp lệnh; đồng thời cần huy động hiệu quả hơn nữa các thành phần kinh tế, áp dụng các thành tựu và tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào công nghiệp quốc phòng. Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm có công nghệ tiên tiến...     

Đăng Tùng

Tin xem nhiều