Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh 2013-2018

01:07, 31/07/2018

(ĐN) – Sáng 31-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn (2013-2018) với sự hiện diện của 140 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2013-2018...

 

(ĐN) – Sáng 31-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn (2013-2018) với sự hiện diện của 140 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2013-2018...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng hoa chào mừng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi dự đại hội (ảnh: Minh Thành)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng hoa chào mừng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi dự đại hội (ảnh: Minh Thành)

Cùng tham dự đại hội, có Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái; Đại tá Trần Ngọc Khải, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các sở, ban, ngành trong tỉnh và các đơn vị quân đội trong quân khu 7.

Lãnh đạo tỉnh, Quân khu 7 dự đại hội (ảnh: Minh Thành)
Lãnh đạo tỉnh, Quân khu 7 dự đại hội

5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể có thanh tích tiêu biểu, xuất sắc. Trong đó, có 4 tập thể, 46 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 596 cá nhân được khen thưởng về thành tích trong các loại hình kháng chiến; 26 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc; 60 tập thể được công nhận danh hiệu đơn vị Quyết thắng; 130 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 215 tập thể, 240 cá nhân tiên tiến; 250 tập thể, 250 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh...

Các cá nhân, đại diện tập thể điển hình tiên tiến dự đại hội (ảnh: Minh Thành)
Các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến dự đại hội

Trong chương trình buổi sáng, Đại hội đã được nghe 1 cá nhân và 3 đại diện tập thể chia sẻ những sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, độc đáo và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Chiều nay 31-7, Đại hội sẽ tiếp tục lắng nghe những sáng kiến kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, độc đáo và hiệu quả trong thực hiện của điển hình tiên tiến để cổ vũ tập thể, cá nhân học tập làm theo.

Trung tá Phạm Văn Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch trình bày cách làm hay được Ban Chỉ huy quân sự huyện áp dụng từ những năm qua (ảnh: Minh Thành)
Trung tá Phạm Văn Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch trình bày cách làm hay được Ban Chỉ huy quân sự huyện áp dụng từ những năm qua
Thượng tá Bùi Tấn Mẫn, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất trình bày về hoạt động họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo vào dịp đầu năm (ảnh: Minh Thành)
Thượng tá Bùi Tấn Mẫn, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất trình bày về hoạt động họp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo vào dịp đầu năm
Đại biểu tham dự đại hội tham quan các mô hình, học cụ, sáng kiến được trưng bày (ảnh: Minh Thành)
Đại biểu tham dự đại hội tham quan các mô hình, học cụ, sáng kiến được trưng bày

                                                                                                                               Tin và ảnh:  Minh Thành

 

Tin xem nhiều