Báo Đồng Nai điện tử
En

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy

03:07, 19/07/2018

(ĐN) - Sáng 19-7, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018...

(ĐN) - Sáng 19-7, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm về công tác tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Cục trưởng Cục công tác phía Nam - Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Bình và đại diện các sở, ngành, đơn vị đã đến dự.

Cục Trưởng Cục Công tác Phía Nam Nguyễn Thanh Bình đáng giá cao những kết quả mà ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018
Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả mà ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, nhờ quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, nên ngành tư pháp đã đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định theo chỉ đạo của UBND tỉnh 25 văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 136 dự thảo văn bản; rà soát trình UBND tỉnh công bố danh mục 93 văn bản hết hiệu lực; đề xuất UBND tỉnh ra quyết định sửa đổi và bãi bỏ 2 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước đó có nội dung chưa phù hợp.

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã tổ chức được trên 27 ngàn buổi phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 1,5 triệu lượt người tham dự, cấp phát hơn 600 ngàn tài liệu các loại, chi ngân sách cho công tác này gần 5,8 tỷ đồng....

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu ngành tư pháp trong 6 tháng cuối năm tiếp tục theo dõi và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế theo hướng dẫn của Trung ương.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cần kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ các cơ quan tư pháp theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Đồng thời, khẩn trương tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ tư pháp, góp phần nâng cao năng lực công tác của đội ngũ này ở địa phương.

                                          Tin và ảnh: Đoàn Phú

Tin xem nhiều