Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiến sĩ Nhà giàn bị tai biến não được cấp cứu kịp thời

10:07, 04/07/2018

(ĐN) - Khuya 3-7, Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 (Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân) cho biết, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mẫn, nhân viên cơ yếu của nhà giàn này bị tai biến mạch máu não được máy bay EC225 số hiệu số VN 8619 thuộc Công ty Trực thăng miền Nam - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đưa về đất liền cấp cứu chiều tối ngày 3-7.

(ĐN) - Khuya 3-7, Trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 (Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân) cho biết, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mẫn, nhân viên cơ yếu của nhà giàn này bị tai biến mạch máu não được máy bay EC225 số hiệu số VN 8619 thuộc Công ty Trực thăng miền Nam - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đưa về đất liền cấp cứu chiều tối ngày 3-7. Hiện Trung úy Mẫn đã qua cơn nguy kịch.

Máy bay của Công ty bay dịch vụ Việt Nam hạ cánh xuống nhà giàn
Máy bay của Công ty bay dịch vụ Việt Nam hạ cánh xuống nhà giàn

Trung tá Nam cho biết, chiều 2-7, Trung úy Mẫn đang cùng bộ đội luyện tập thể thao dưới sàn công tác của nhà giàn thì đột nhiên bị choáng váng, co giựt, ngất xỉu. Qua thăm khám ban đầu, y sĩ xác nhận, Trung úy Mẫn bị tai biến mạch máu não.

Ngay sau khi báo cáo theo phân cấp, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay EC225 số hiệu số VN 8619 từ sân bay Tân Sơn Nhất chở kíp cấp cứu của Viện quân y 175, bay ra nhà giàn DK1/6, sau đó chuyển Trung úy Mẫn đến khoa cấp cứu của Viện quân y 175 trong đất liền để điều trị.

Nhà giàn Huyền Trân nhìn từ tàu biển
Nhà giàn Huyền Trân nhìn từ tàu biển

Trung úy Mẫn sinh năm sinh năm 1987, quê ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có vợ và 2 con hiện đang sinh sống ở Hải Phòng, ra nhà giàn DK1/6 làm nhiệm vụ từ tháng 11-2017 đến nay. Trung úy Mẫn cũng là trường hợp đầu tiên được máy bay cấp cứu đưa về đất liền điều trị.

 Tin ảnh: Mai Thắng

Tin xem nhiều