Báo Đồng Nai điện tử
En

4 ngàn trại sinh tham gia hội trại "Tuổi trẻ Phật giáo" tại Đồng Nai

04:07, 22/07/2018

(ĐN) - Từ ngày 19 đến 22-7, tại Thiền viện Phước Sơn (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã diễn ra Hội trại "Tuổi trẻ Phật giáo" lần thứ 12 - năm 2018, với chủ đề "Hào khí miền Đông".

 

(ĐN) - Từ ngày 19 đến 22-7, tại Thiền viện Phước Sơn (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), Phân ban thanh thiếu nhi Phật tử và Phân ban thanh niên, sinh viên, học sinh thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ Phật giáo” lần thứ 12 - năm 2018, với chủ đề “Hào khí miền Đông”.

Các trại sinh đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai biểu diễn bài “Như có Bác trong ngày đại thắng” tại hội trại.
Các trại sinh đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai biểu diễn bài “Như có Bác trong ngày đại thắng” tại hội trại.

Tham gia hội trại có 4 ngàn trại sinh, độ tuổi từ 14 đến 25, được chọn lọc bởi Phân ban thanh thiếu nhi Phật tử của 6 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ, gồm: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh. So với các hội trại lần trước, hội trại này có số lượng người tham gia đông nhất và có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hơn.

Theo đó, tham gia hội trại, các trại sinh được nghe thuyết giảng các vấn đề về đạo đức, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tri ân và báo ân đối với ông, bà, cha, mẹ; được chơi các trò chơi tập thể; thi tìm hiểu về vùng đất miền Đông Nam bộ; thi văn nghệ; tham gia phiên chợ quê hương…

Các trại sinh tham gia trò chơi lớn tại hội trại.
Các trại sinh tham gia trò chơi lớn tại hội trại.

Đặc biệt, hội trại được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27-7, nên còn có chương trình thắp nến cầu nguyện, tri ân chư vị tiền bối hữu công, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào cả nước đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Em Ngọc Huyền, dân tộc Khơ me, ngụ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán bày tỏ: “Tham gia hội trại, em có cơ hội được giao lưu, bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục nhân cách đạo đức lành mạnh, hướng thiện; biết trân trọng tình yêu quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo”.

Phương Hằng

Tin xem nhiều