Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm những đơn vị không bảo đảm an toàn giao thông

11:06, 28/06/2018

(ĐN)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại hội nghị sơ kết về tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng của năm 2018...

(ĐN)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tại hội nghị sơ kết về tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhận định, tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 diễn biến phức tạp, các chỉ tiêu về kiềm chế tai nạn giao thông không đạt yêu cầu, số vụ tai nạn tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ người chết và bị thương còn nhiều.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu: đối với những địa phương, tuyến đường để tăng tai nạn giao thông, cần phải chú trọng tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Quang cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đảm bảo trật tự an toàn giao thông của năm 2018.
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 6 tháng đảm bảo trật tự an toàn giao thông của năm 2018.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng, địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông tại các công trình, dự án đang triển khai thi công. Những đơn vị thi công nào trong quá trình triển khai xây dựng gây khó khăn, nguy hiểm cho người đi đường, làm mất an toàn giao thông phải xử lý nghiêm minh.

Công trình thoát nước ngã năm Biên Hùng (TP.Biên Hòa) thi công vương vãi, ngổn ngang. Ảnh: Tư liệu
Công trình thoát nước ngã năm Biên Hùng (TP.Biên Hòa) thi công vương vãi, ngổn ngang (Ảnh: Tư liệu)

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nguy cơ mất an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, mất vệ sinh môi trường…

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh để xảy ra 205 vụ tai nạn (tăng 18 vụ), làm chết 145 người (giảm 9 người) và bị thương 135 người. Đáng chú ý là tai nạn giao thông đường bộ tăng 24 vụ, trong khi đường thủy và đường sắt không xảy ra hoặc giảm mạnh tai nạn so với cùng kỳ.

Tin ảnh: Thanh Hải

Tin xem nhiều