Báo Đồng Nai điện tử
En

Việc phân luồng lại giao thông tại ngã tư Vũng Tàu được người dân quan tâm

10:06, 03/06/2018

(ĐN)- Thông tin tại nút giao ngã tư Vũng Tàu xe máy được chạy thẳng vào quốc lộ 51 đăng tải trên Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn) được rất nhiều bạn đọc trong và ngoài tỉnh quan tâm.

(ĐN)- Thông tin tại nút giao ngã tư Vũng Tàu xe máy được chạy thẳng vào quốc lộ 51 đăng tải trên Báo Đồng Nai online (baodongnai.com.vn) được rất nhiều bạn đọc trong và ngoài tỉnh quan tâm. Cũng trong tuần qua, thông tin Tập đoàn Aeon (Nhật Bản) đang dự tính tìm vị trí đất để đầu tư xây dựng siêu thị tại TP.Biên Hòa, khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào tháng 6-2020 hay thông tin phát hiện vụ tàng trữ ma túy lớn ở Biên Hòa… cũng được rất nhiều bạn đọc quan tâm.

* Nút giao ngã tư Vũng Tàu, xe máy được chạy thẳng vào quốc lộ 51: Ngày 30-5, Cục Quản lý đường bộ IV phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Tổng công ty xây dựng số 1 - CC1 (đơn vị khai thác, quản lý dự án cầu Đồng Nai) đã tiến hành phân luồng mới, cho phép xe máy lưu thông theo hướng từ cầu An Hảo, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 băng ngang nút giao để về quốc lộ 51 mà không phải vòng xuống chân cầu Đồng Nai. Đối với xe máy lưu thông theo hướng TP.Hồ Chí Minh đi Bình Thuận có thể chạy lên cầu vượt hoặc lưu thông song song phía dưới chân cầu.

* Tập đoàn Aeon dự tính xây siêu thị tại Biên Hòa: Tập đoàn Aeon là nhà bán lẻ lâu năm nhất Nhật Bản, đang dự tính tìm vị trí đất khoảng 10 hécta trên đường Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa) để đầu tư xây dựng siêu thị. Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến năm 2019 sẽ tiến hành xây dựng siêu thị và cuối năm sẽ đi vào hoạt động.

* Khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào tháng 6-2020: Theo lãnh đạo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019 sẽ thực hiện công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; từ tháng 7 đến tháng 9-2019 hoàn tất thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đến tháng 10-2019 sẽ trình Quốc hội thông qua dự án và dự kiến tháng 12-2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án. Thời gian khởi công dự án vào tháng 6-2020 và đưa vào khai thác trong năm 2025.

* Phát hiện vụ tàng trữ ma túy lớn ở Biên Hòa: Khoảng 14 giờ ngày 29-5, tại khu vực phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, lực lượng trinh sát Phòng PC47 đã bắt quả tang Nguyễn Cao Tuấn Phương (20 tuổi, ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) và Lê Thanh Lâm (20 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) đang có hành vi tàng trữ một lượng lớn ma túy. Khám xét người các đối tượng này, công an đã thu giữ 86 viên “thuốc lắc”, 6 gói ma túy tổng hợp, 10 gói cỏ Mỹ, điện thoại và số tiền hơn 85 triệu đồng. Tiếp tục khám xét phòng trọ của Lâm tại KP.2, phường Tân Biên và nhà của Phương ở phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa), công an đã thu giữ 110 gói cỏ Mỹ, 1 gói ma túy tổng hợp, 5 gói hóa chất, 3 can nhựa chứa 6 lít hóa chất, 2 bình xịt hóa chất…Tất cả đều là nguyên liệu để sản xuất “thuốc lắc”...

Mời bạn đọc tiếp tục truy cập vào Báo Đồng Nai online để nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Văn Chính

 

Tin xem nhiều