Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, tránh bị kích động

04:06, 27/06/2018

(ĐN)- Sáng 27-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến thường kỳ tháng 6-2018 để thông tin về tình hình bán đảo Triều Tiên; thực trạng và bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn hiện nay - những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam.

(ĐN)- Sáng 27-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến thường kỳ tháng 6-2018 để thông tin về tình hình bán đảo Triều Tiên; thực trạng và bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn hiện nay - những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian sắp tới, đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các báo cáo viên tập trung vào việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII; tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, những vấn đề đặt ra cho 6 tháng cuối năm. Đồng thời, tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua ái quốc tiêu biểu.

Đồng chí Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương chú trọng tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá 14. Trong đó, có việc Quốc hội vừa thông qua Luật An ninh mạng, cũng như dự thảo về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để nhân dân hiểu rõ, tránh hiểu lầm trong nhân dân, dẫn đến tình trạng người dân bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, gây mất an ninh trật tự xã hội như vừa qua.

Phương Hằng

Tin xem nhiều