Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu nhiều súng, đạn

02:06, 19/06/2018

(ĐN)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy lớn vừa bị triệt phát trên địa bàn TP.Biên Hòa...

(ĐN)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy lớn vừa bị triệt phát trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ, ngày 18-6, lực lượng trinh sát Công an TP.Biên Hòa phối hợp với các trinh sát Phòng PC47 Công an tỉnh đồng loạt ập vào 5 địa điểm (là nhà trọ, nhà nghỉ ở các phường: An Bình, Long Bình Tân, Tân Hòa), nơi một số đối tượng trong đường dây này đang tá túc.

Tại các tụ điểm nói trên, lực lượng công an đã bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Anh Khoa (35 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa); Lê Ngọc Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk); Thái Thị Trúc Linh (32 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng); Lê Thị Quỳnh (24 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Hoàng Minh Vũ (23 tuổi), Lê Phạm Minh Hà (21 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (18 tuổi) đều ngụ TP.Biên Hòa và Phùng Thế Hùng (30 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) đều nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nhanh các phòng trọ, nơi ở của các đối tượng này, công an đã thu giữ 11 gói ma túy tổng hợp (tổng trọng lượng khoảng 2kg); 211 viên ma túy tổng hợp; 5 khẩu súng ngắn, 200 viên đạn các loại; 2 cân điện tử, 10 xe máy và 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Bước đầu cơ quan công an xác định, đường dây ma túy này do Lê Ngọc Tuấn cầm đầu. Tuấn thường xuyên lấy ma túy của một đối tượng chưa rõ lai lịch từ khu vực TX.Long Khánh để cung cấp cho các đối tượng trong đường dây của mình. Mối lần như vậy, Tuấn thường lấy từ 1 đến 2kg ma túy, sau đó về đưa cho đồng bọn phân nhỏ để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn TP.Biên Hòa và khu vực lân cận.

Quá trình điều tra, công an xác định, địa bàn mà nhóm này hoạt động chủ yếu là khu vực phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều