Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai sâu rộng các nghị quyết hội nghị Trung ương 7

11:06, 29/06/2018

(ĐN)- Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII theo hình thức trực tuyến.

(ĐN)- Ngày 29-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Hà Nội đến 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Tại điểm cầu Đồng Nai, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ các nghị quyết vừa được kỳ họp thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua về công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Quá trình học tập nghị quyết, đội ngũ các bộ cần nắm vững những điểm mới, nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn đơn vị, địa phương để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết.

Theo đồng chí, sau hội nghị này, cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng tổ chức tốt việc học tập quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân một cách tích cực, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng. Kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết. Tổ chức thêm các hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế yếu kém để nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt 3 lĩnh vực: cán bộ, tiền lương, bảo hiểm xã hội. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết phải sát thực tiễn từng đơn vị, địa phương; trong đó xác định rõ việc cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 để giúp nhân dân hiểu đúng, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh lợi dụng làm ảnh hưởng đến ổn định xã hội.

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao tinh thần học tập nghị quyết nghiêm túc của đội ngũ cán bộ các tỉnh, thành. Tuy nhiên, có tỉnh, số lượng người học còn thưa thớt. Đồng chí nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng “phải khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học qua loa”. Lười học nghị quyết là một trong những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, dẫn đến nói, viết sai nghị quyết.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, ngay sau hội nghị này tổ chức triển khai học tập nghị quyết một cách sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên. Đồng thời, căn cứ nội dung nghị quyết, xác định những giải pháp cụ thể, lộ trình, quyết tâm hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 phải gắn chặt các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết, gắn với đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, phê phán quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch giám sát việc học tập nghị quyết, phê bình, nhắc nhở kịp thời những nơi chưa tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết.

Phương Hằng

Tin xem nhiều