Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: vẫn còn một số khu vực bị ngập khi mưa

03:06, 27/06/2018

(ĐN) - Sáng 27-6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Đồng Nai đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại TP- Biên Hòa nhằm nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo kịp thời cho mùa mưa bão năm nay.

 

(ĐN) - Sáng 27-6, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Đồng Nai đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại TP- Biên Hòa nhằm nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo kịp thời cho mùa mưa bão năm nay.

Ngập nước trên đường Nguyễn Ái Quốc khu vực Công viên 30-4 qua những trận mưa gần đây
Ngập nước trên đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực Công viên 30-4 qua những trận mưa gần đây (ảnh T.L)

Trước tình hình mưa bão đang bước vào mùa cao điểm, TP.Biên Hòa đang tập trung các giải pháp để phòng chống thiên tai như: phân công 5 tổ thường trực chuyên theo dõi, xử lý các tình huống về mưa bão; tiếp tục thực hiện các công trình chống ngập, cắt tỉa cây xanh; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng suối, mương thoát nước, cũng như tình trạng bỏ rác thải bỏ không đúng quy định, gây ngập cục bộ.

Khó khăn nhất của thành phố hiện nay là tình trạng ngập ở một số khu vực vẫn chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để, trong đó có tuyến Quốc lộ 51, Khu vực Công viên 30-4, khu vực vòng xoay cổng 11 và một số khu vực tại các xã: Hóa An, Phước Tân, phường Long Bình Tân...

Bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao về kinh nghiệm, cũng như kết quả trong công tác PCTT-TKCN của thành phố trong thời gian qua, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị Biên Hòa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống thiên tai đến người dân. Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ huy thành phố và các phương, xã phải chủ động các biện pháp phòng chống, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra… 

Sáng cùng ngày, đoàn cũng đã đến kiểm tra thực tế công tác PCTT-TKCN tại xã Tam Phước, trong đó có các điểm có nguy cơ ngập cục bộ tại địa phương...

 Khắc Thiết

Tin xem nhiều