Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức tốt các hoạt động, phát huy vai trò người cao tuổi

02:06, 06/06/2018

(ĐN) – Sáng 6-6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2018); biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2013-2018.

(ĐN) – Sáng 6-6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 – 6-6-2018); biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2013-2018.

Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho gương điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi
Bà Bùi Thị Liễu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho gương điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi

Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, bà Phạm Thị Sơn, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của các cấp Hội, hội viên, người cao tuổi trong những năm qua.

Phó chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi đề nghị các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ V, Luật Người cao tuổi, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi. Chủ động đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi cho phù hợp với nhu cầu người cao tuổi hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen cho gương điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen cho gương điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi

Ngoài cán bộ, hội viên người cao tuổi được biểu dương lần này, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát hiện và nhân rộng những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở cơ sở; tuyên truyền và tổ chức tốt Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018 gắn với đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh đó, cần tập trung củng cố các loại quỹ của người cao tuổi tại địa phương, đặc biệt là quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, không để xảy ra tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm phát huy vai trò người cao tuổi.

Tại hội nghị, 56 gương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi trong tỉnh đã được biểu dương. Trong đó, 13 gương người cao tuổi được tặng bằng khen của UBND tỉnh và 43 người cao tuổi được tặng giấy khen của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.  

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều