Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao hoạt động Hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai

10:06, 17/06/2018

(ĐN)- Hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai đã tiến hành đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) với trên 200 đại biểu tham dự vào ngày 16-6.

(ĐN)- Hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai đã tiến hành đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) với trên 200 đại biểu tham dự vào ngày 16-6.

Ban chấp hành Hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội
Ban chấp hành Hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội

Trong nhiệm kỳ III (2018-2023), Hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai sẽ tiếp tục củng cố và ổn định công tác tổ chức, nhất là công tác tập hợp hội viên, tạo điều kiện cho hội viên nâng cao trình độ, chia sẻ kinh nghiệm và cống hiến nhiều hơn trong lĩnh vực tâm lý giáo dục. Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý giáo dục để có nhiều đề tài, mô hình tâm lý giáo dục có tính ứng dụng thực tiễn cao, ứng dụng vào giải quyết các vấn đề bức xúc của cuộc sống. Tiến tới Hội sẽ thành lập các ban chuyên môn, đồng thời củng cố lại văn phòng Hội theo hướng hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đại hội Hội Khoa học tâm lý giáo dục Đồng Nai lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 25 ủy viên, ông Tạ Quốc Hạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Bà Huỳnh Lệ Giang, ông Phạm Văn Thanh và ông Lê Minh Công được bầu làm Phó chủ tịch Hội.    

Đặng Công

Tin xem nhiều