Báo Đồng Nai điện tử
En

Thí sinh Phan Thị Mỹ Hạnh đạt giải Nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

03:06, 14/06/2018

(ĐN) - Sáng 14-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018. Tham gia hội thi có 21 thí sinh đến từ các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

 

* 2 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham dự Hội thi khu vực phía Nam

[links()](ĐN)- Sáng 14-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018.

thí sinh Lê Thị Thanh Thuý, Công an TP. Biên Hoà trình bày phần thi của mình
Thí sinh Lê Thị Thanh Thuý, Công an TP. Biên Hoà trình bày phần thi của mình

Tham gia hội thi có 21 thí sinh đến từ các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Mỗi thí sinh dự thi lựa chọn một bài giảng trong chương trình đã được đào tạo, bồi dưỡng ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Trong đó, có chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, lý luận chuyên đề...

Kết thúc hội thi, thí sinh Phan Thị Mỹ Hạnh (Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Mỹ) đạt giải Nhất; 2 thí sinh: Nguyễn Văn Hóa (Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP. Biên Hòa) và Tống Trần Hòa (Bí thư Đảng ủy thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) đạt giải Nhì. Ngoài ra, có 3 thí sinh đạt giải Ba và 3 thí sinh đạt giải Khuyến khích.

Thí sinh Hoàng Thị Xuân, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trảng bom với phần thi của mình
Thí sinh Hoàng Thị Xuân, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Trảng Bom với phần thi của mình

Phát biểu bế mạc hội thi, đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét, các thí sinh đã hoàn thành tốt bài thi. Nhưng, nhiều thí sinh liên hệ thực tiễn không sát, thậm chí nói chưa chính xác một số việc; chưa phân biệt được sự khác biệt giữa giảng dạy lý luận chính trị với báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn sau hội thi, các thí sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao lý luận, thực tiễn, thường xuyên tiếp cận tiến bộ của công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị mà cấp ủy giao. Ban tổ chức, ban giám khảo hội thi sẽ xem xét chọn 2 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho tỉnh Đồng Nai đi dự thi cấp khu vực trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều