Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới

10:06, 25/06/2018

(ĐN) - Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường cho biết thực hiện Chỉ thị 03 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện 124 công trình, phần việc thanh niên.

(ĐN) - Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường cho biết thực hiện Chỉ thị 03 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện 124 công trình, phần việc thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang ra quân trồng các biển tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại huyện Long Thành. Ảnh: N.Sơn
Đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang ra quân trồng các biển tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại huyện Long Thành. Ảnh: N.Sơn

Thông qua các phong trào, hoạt động: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, các hoạt động dân vận... các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; bảo vệ nguồn nước sạch, môi trường nông thôn; ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua các đội thanh niên tự quản, mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư...

Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phối hợp hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo; duy trì các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế như: vần đổi công, trao đổi kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, xoay vòng vốn…

Nga Sơn

Tin xem nhiều