Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông dân trồng xoài kêu cứu

09:06, 08/06/2018

(ĐN)- Đến nay, vụ thu hoạch xoài đã vào cuối vụ. Tuy nhiên, càng về cuối, nông dân thu hoạch xoài trễ vụ càng khốn đốn, vì xoài không chỉ rớt giá, mà từ đầu mùa mưa đến nay còn xuất hiện dịch ruồi vàng gây hại cho trái xoài...

(ĐN)- Đến nay, vụ thu hoạch xoài đã vào cuối vụ. Tuy nhiên, càng về cuối, nông dân thu hoạch xoài trễ vụ càng khốn đốn, vì xoài không chỉ rớt giá (xoài ba mùa mưa còn 1.400 – 2.000 đồng/kg, xoài Đài Loan còn khoảng 6 ngàn đồng/kg, giảm cả chục ngàn đồng so với tháng trước đó), mà từ đầu mùa mưa đến nay còn xuất hiện dịch ruồi vàng gây hại cho trái xoài.

Nông dân kém vui vì giá xoài ba mùa mưa cuối vụ chỉ còn 2-3 ngàn đồng/kg. (Ảnh chụp vườn xoài tại huyện Xuân Lộc).
Nông dân kém vui vì giá xoài ba mùa mưa cuối vụ chỉ còn 1.400 – 2.000 đồng/kg (Ảnh tư liệu).

Theo Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại du lịch xoài Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), toàn xã hiện còn khoảng 100 tấn xoài cuối vụ. Giá xoài đã thấp nhưng nhà vườn vẫn khó bán vì dịch ruồi vàng bùng phát. Đa số nhà vườn còn xoài ở vùng này thất thu từ 30-50% sản lượng xoài vì ruồi vàng gây hại.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều