Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan Ngọ

06:06, 17/06/2018

(ĐN) - Khảo sát tại các chợ trên địa bàn TP.Biên Hòa, ngày 17-6 (tức ngày 4-5 âm lịch), các mặt hàng đặc trưng để phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5-5 âm lịch), như: bánh ú tro, xôi chè, cơm rượu, trái cây, lá mùng 5… được bày bán khá đa dạng về chủng loại.

 

(ĐN) - Khảo sát tại các chợ trên địa bàn TP.Biên Hòa ngày 17-6 (tức ngày 4-5 âm lịch), chúng tôi nhận thấy các mặt hàng đặc trưng để phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5-5 âm lịch), như: bánh ú tro, xôi chè, cơm rượu, trái cây, lá mùng 5… được bày bán khá đa dạng về chủng loại.

TetDoanNgo_02.jpg
Lượng khách mua các loại bánh ú tro tăng đột biến tại chợ Biên Hòa vào dịp Tết Đoan Ngọ

Theo nhiều người bán tại chợ Biên Hòa, lượng khách mua các loại bánh ú tro, chè trôi nước, cơm rượu…vào dịp này tăng 25-30% so với ngày thường. Bánh ú tro có giá từ 30-40 ngàn đồng/chục cái. Giá các loại chè, cơm rượu ít biến động so với ngày thường, từ 10-15 ngàn đồng/ly, hũ. Các loại lá mùng 5 có giá từ 7-12 ngàn đồng/bó…

Trong khi đó, giá các loại hoa cúng tăng từ 10-15% so với ngày thường. Cúc vàng, cúc trắng có giá từ 15-25 ngàn đồng/bó, các loại đồng tiền, mẫu đơn có giá từ 50-60 ngàn đồng/bó… Các loại trái cây cũng tăng giá vào dịp này, chôm chôm thường có giá 20 ngàn đồng/kg, nhãn lồng có giá 80 ngàn đồng/kg,...

Các loại chè trôi nước, cơm rượu bán khá chạy vào dịp Tết Đoan Ngọ tại chợ Biên Hòa.
Các loại chè trôi nước, cơm rượu bán khá chạy vào dịp Tết Đoan Ngọ tại chợ Biên Hòa.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều