Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2030, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

05:06, 05/06/2018

(ĐN) - Sáng 5-6, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 23 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự "diễn biến", tự "chuyển hóa" trong nội bộ.

(ĐN) - Sáng 5-6, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 23 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự “diễn biến”, tự “chuyển hóa” trong nội bộ.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghi
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, thì công nghiệp hiện đang là ngành kinh tế quan trọng, có đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, nền công nghiệp nước ta vẫn chủ yếu phát triển theo mục tiêu ngắn hạn, nội lực yếu, phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; còn quá chú trọng vào lao động giá rẻ; chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

PGS.TS Nguyễn Viết Thông cho rằng, sắp tới Việt Nam cần dừng thu hút đầu tư sử dụng lao động giá rẻ; tạo môi trường thuận lợi, kinh tế lành mạnh để thu hút đầu tư công nghệ cao và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo thông minh, công nghiệp xanh.

Trong đó, cần xem khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo là then chốt, là khâu đột phá trong chính sách công nghiệp quốc gia; phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Về Kết luận 23, theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, thời gian qua báo chí, xuất bản đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác quan điểm, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều vụ việc, tổ chức Đảng không phát hiện được tham nhũng, tiêu cực, nhưng báo chí phát hiện được.

Bên cạnh đó, báo chí, xuất bản cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt, để phát huy tốt vai trò của báo chí, xuất bản, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục làm tốt công tác định hướng, chỉ đạo báo chí; tăng cường chất lượng thông tin, tính văn hóa, tính khoa học của báo chí, kể cả quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí, xuất bản...

Phương Hằng

Tin xem nhiều