Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề thi phân hóa cao, thí sinh tiếp tục than khó

01:06, 26/06/2018

(ĐN)- Buổi sáng 26-6, các thí sinh của Đồng Nai tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia đã hoàn thành môn thi thứ 3 với bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên là: Vật lý - hóa học và sinh học....

 

(ĐN)- Buổi sáng 26-6, các thí sinh của Đồng Nai tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia đã hoàn thành môn thi thứ 3 với bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên là: Vật lý - hóa học và sinh học. 

Thí sinh rời hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền làm thủ tục vào phòng thi
Thí sinh rời hội đồng thi Trường THPT Ngô Quyền làm thủ tục vào phòng thi

Bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng 26-6 là một trong hai bài thi tự chọn, với hình thức làm bài trắc nghiệm. Vì vậy, những thí sinh nào không chọn bài thi này sẽ có thời gian nghỉ ngơi ở nhà, chờ chiều nay thi môn Ngoại ngữ.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, buổi thi sáng nay có 12.219 thí sinh đăng ký dự thi bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên, vắng 116 thí sinh, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đạt 99.68%.

thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết huyện Tân Phú trao đổi với phụ huynh sau buổi thi sáng 26-6 (Ảnh: Phú Lâm)
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết huyện Tân Phú trao đổi với phụ huynh sau buổi thi sáng 26-6 (Ảnh: Phú Lâm)

Buổi thi diễn ra bình thường, không phát sinh sự việc nào ảnh hưởng tới kỳ thi. Kỷ luật phòng thi được Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo duy trì nghiêm, không có tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi. Công tác thanh tra các điểm thi được Sở GD-DDT tiến hành đột xuất không báo trước.

Điểm thi Trường THPT Long Khánh sáng 26-6, thí sinh ra về sau buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Ảnh: H.Long)
Điểm thi Trường THPT Long Khánh sáng 26-6, thí sinh ra về sau buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Ảnh: H.Long)

Theo ghi nhận tại một số hội đồng thi, các đề thi vật lý, hóa học và sinh học trong bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên của Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay được thí sinh đánh giá là khó hơn năm ngoái. Đối với đề thi môn sinh còn bị cho là dài. 

Em Nguyễn Thị Lan Phương, một thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền cho biết: "Đề thi được ra khá giống với cấu trúc của đề thi minh họa mà Bộ GD-ĐT phổ biến, nhưng khó hơn và dài hơn. Càng về cuối, các đề thi mức độ khó lại tăng dần, phân loại khó rất rõ rệt, nhất là ở môn sinh học".

Thí sinh điểm thi Trường Bùi Thị Xuân bàn luận về đề thi môn hóa trong bài thi Tổ hợp khoa học tự nhiên sau buổi thi
Thí sinh điểm thi Trường Bùi Thị Xuân bàn luận về đề thi môn hóa trong bài thi Tổ hợp khoa học tự nhiên sau buổi thi

Tại điểm thi Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân, thí sinh Nguyễn Lan Anh cũng cho biết: "Đề thi vật lý phần điện quá khó. Em chỉ làm được những câu hỏi cơ bản, do đó em nghĩ học sinh trung bình như em có thể được 5 điểm. Những câu khó quá thì em không làm được, đánh lụi hên xui".

Bên cạnh đó, đề thi môn hóa cũng được thí sinh cho là "hóc búa" nhất, vì chẳng những khó, mà còn dài, thiên nhiều về tính toán, trong đó có nhiều kiến thức của chương trình hóa học lớp 11 (chiếm khoảng 30%).  

Phụ huynh động viên con sau buổi thi tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết (huyện Tân Phú)
Phụ huynh động viên con sau buổi thi tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết (huyện Tân Phú)

Chiều nay, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài bắt đầu từ 14 giờ 30 phút.         

Tin và ảnh: Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích