Báo Đồng Nai điện tử
En

Hai vợ chồng tử vong nghi tự thiêu

01:06, 04/06/2018

(ĐN)- Sáng 4-6, Cơ quan chức năng huyện Cẩm Mỹ cho biết, đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Trần Trung Nghĩa (48 tuổi, ấp 4, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ).

(ĐN)- Sáng 4-6, Cơ quan chức năng huyện Cẩm Mỹ cho biết, đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Trần Trung Nghĩa (48 tuổi, ấp 4, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ).

Cơ quan đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, cháu Trần Trung Kiên (14 tuổi, con trai ông Nghĩa) đang ngủ thì phát hiện mùi khét trong nhà nên chạy ra kiểm tra. Cùng lúc đó, Kiên phát hiện mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Ngọc Thắm (37 tuổi, vợ ông Nghĩa) đang chạy ra từ phòng ông Nghĩa, trên người bị bỏng nặng do cháy.

Thấy vậy, Kiên đã hô hoán và gọi điện thoại nhờ người thân, hàng xóm đến giúp đỡ, đưa bà Thắm đi cấp cứu. Đồng thời, Kiên mở cửa phòng lao vào cứu cha thì phát hiện ông Nghĩa đã tử vong do cháy trong góc phòng.

Bà Thắm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa- Vũng Tàu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do bị bỏng rất nặng nên bà Thắm đã tử vong vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Được biết, ông Nghĩa và bà Thắm đã ly thân 3 năm nay. Trước khi xảy ra sự việc khoảng 3 ngày, ông Nghĩa gọi bà Thắm về để ký giấy tờ liên quan đến tài sản. Trước đó, ông Nghĩa cũng dặn con trai mang giấy tờ nhà đất đem cất cẩn thận.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể do mâu thuẫn trong gia đình nên ông Nghĩa và bà Thắm đã tẩm xăng tự thiêu. Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tố Tâm - Hữu Thắng

 

 

Tin xem nhiều