Báo Đồng Nai điện tử
En

Giảng hòa không thành lại bị giết

11:06, 25/06/2018

(ĐN) - Tối 24-6, đối tượng Huỳnh Ngọc Tình (29 tuổi, ngụ xã Lộ 25) đã ra đầu thú tại Công an huyện Thống Nhất và khai nhận hành vi giết người...

 

 

Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Tình tại cơ quan điều tra

(ĐN) - Tối 24-6, đối tượng Huỳnh Ngọc Tình (29 tuổi, ngụ xã Lộ 25) đã ra đầu thú tại Công an huyện Thống Nhất và khai nhận hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-6, Tình cùng nhóm bạn gồm: Đặng Phú Nhuận (20 tuổi); Nguyễn Thanh Sơn (23 tuổi), cùng ngụ xã Lộ 25 rủ nhau nhậu tại quán bà Phụng (ấp 4, xã Lộ 25). Trong lúc nhậu, Sơn và Nhuận xảy ra mâu thuẫn, xô xát, nhưng được can ngăn kịp thời nên sự việc chấm dứt.

Sau đó, Sơn gọi cho Trần Văn Mạnh (29 tuổi, ngụ xã Lộ 25) đến để giải quyết mâu thuẫn nói trên. Mạnh lại điện thoại yêu cầu nhóm Nhuận đến tiệm tạp hóa bà Mến (chị ruột Mạnh, tại xã Lộ 25) để nói chuyện. Khi gặp nhau, Mạnh và Tình xảy ra mâu thuẫn và Mạnh dùng dao rượt đuổi Tình.

Lúc này, Tình chạy vào quán tạp hóa bà Mến lấy 1 cái kéo chạy ra đâm 1 nhát trúng ngực khiến Mạnh tử vong. Hiện Công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục điều tra sự việc.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều