Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân

06:06, 29/06/2018

(ĐN) – Trong 2 ngày: 28 và 29–6, gần 160 đại biểu đại diện cho hơn 15,6 ngàn hội viên toàn huyện đã về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tân Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(ĐN) – Trong 2 ngày: 28 và 29–6, gần 160 đại biểu đại diện cho hơn 15,6 ngàn hội viên toàn huyện đã về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tân Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: B.Nguyên
Ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Tân Phú nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2018, Hội Nông dân huyện Tân Phú đã tập trung phát triển được trên 5,6 ngàn hội viên mới, vượt hơn rất nhiều so với kế hoạch. Hội các cấp cũng đã tập trung, tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phá vỡ thế độc canh cây lúa chuyển sang canh tác 2 lúa – 1 bắp, hoặc trồng rau màu. Chương trình phát triển cây trồng chủ lực đã hỗ trợ thực hiện được 806 hécta. Toàn huyện cũng phát triển được 1.914 hécta nuôi trồng thủy sản.

Lãnh đạo UBND huyện Tân Phú tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: B.Nguyên
Lãnh đạo UBND huyện Tân Phú tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Giá trị sản phẩm trồng trọt bình quân toàn huyện nhờ đó đạt 140 triệu đồng/hécta, tăng gấp đôi so với năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm. Các phong trào: nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, thoát nghèo bền vững; tham gia phát triển kinh tế hợp tác; thi đua xây dựng nông thôn mới…cũng đã thu hút đông đảo nông dân tích cực tham gia.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Tân Phú. Ảnh: B.Nguyên
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Tân Phú. 

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện xác định sẽ phấn đấu kết nạp hơn 2,5 ngàn hội viên mới; xây dựng 90% cơ sở chi hội, tổ hội đạt khá và vững mạnh và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 31 thành viên. Bà Nguyễn Thị Nhanh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin và ảnh: Bình Nguyên

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích