Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống 2 trường hợp bệnh nặng

07:06, 24/06/2018

(ĐN) - Bệnh viện đại học Y dược Shingmark vừa cứu sống 2 trường hợp bệnh nặng.

(ĐN) - Bệnh viện đại học Y dược Shingmark vừa cứu sống 2 trường hợp bệnh nặng.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.V.N, 63 tuổi, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) bị tai nạn lao động, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sốc mất máu vì chấn thương bụng, vỡ lách, vỡ thận trái, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hà Văn Dần, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tích cực Bệnh viện đại học Y dược Shingmark kiểm tra tình hình bệnh nhân L.Q.C.
Bác sĩ Hà Văn Dần, Trưởng khoa Gây mê hồi sức tích cực Bệnh viện đại học Y dược Shingmark kiểm tra tình hình bệnh nhân L.Q.C.

Bác sĩ phẫu thuật chính Nguyễn Văn Thống cho biết, khi tiến hành mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ thấy trong ổ bụng có khoảng 2 lít máu nên phải chèn gạc cầm máu, kẹp cột cuống lách, lấy hết máu tụ, làm sạch ổ bụng. Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại tổng quát. 

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân L.Q.C (34 tuổi, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) bị tai nạn giao thông, nhập viện ngày 21-6 trong tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu rất nặng, dập não trái, tụ màng cứng bên phải, gãy xương đòn, gãy nát xương đùi.

Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật ngay và phải truyền trên 10 đơn vị máu. Đến chiều 22-6, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Đến khi bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe tốt sẽ tiếp tục được phẫu thuật chỉnh hình kết hợp cố định xương cho bệnh nhân.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều