Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy

10:06, 17/06/2018

Tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ GD-ĐT và Đại học quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2018 vào ngày 16-6.

Tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ GD-ĐT và Đại học quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2018 vào ngày 16-6.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các đại biểu dự lễ mít tinh. Ảnh: TTXVN
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ hai từ phải qua) trao đổi với các đại biểu dự lễ mít tinh. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Năm nay, trong rất nhiều nội dung phòng, chống ma túy cần phải triển khai, Chính phủ chọn chủ đề Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy chính là muốn nhắc nhở chúng ta về nguy cơ của thảm họa ma túy nói chung và ma túy tổng hợp, các chất hướng thần nói riêng.

Để công tác phòng chống ma túy nói chung và bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy nói riêng trong thời gian tới đạt hiệu quả, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác phòng, chống ma túy, cũng như công tác tuyên truyền ở các cấp. Lực lượng công an với vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, rà soát nắm chắc tình hình học sinh, sinh viên có biểu hiện vi phạm pháp luật về ma túy; kịp thời thông báo cho nhà trường, địa phương để có biện pháp cảm hóa, giúp đỡ giáo dục hoặc tổ chức cai nghiện; làm trong sạch địa bàn xung quanh trường học, ký túc xá, khu trọ sinh viên, không để các đối tượng tội phạm về ma túy lợi dụng mua bán, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy và các sản phẩm có chứa ma túy.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các em học sinh, sinh viên tập trung chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy. “Không giữ, không thử, không tham gia sử dụng ma túy dù chỉ một lần” - Phó thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin - truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở cần tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy; đa dạng hóa các hình thức truyền thông; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thông điệp truyền hình, truyền thanh, phóng sự về phòng, chống ma túy.          

P.V

 

Tin xem nhiều