Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ xe 4 chỗ gây tai nạn liên hoàn: 6 người bị thương nặng

12:05, 01/05/2018

(ĐN)- Ngày 1-5, Công an TP.Biên Hòa cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 6 người bị thương.

(ĐN)- Ngày 1-5, Công an TP.Biên Hòa cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 6 người bị thương.

Chiếc xe 4 chỗ bị lật úp sau khi gây ra tai nạn.
Chiếc xe 4 chỗ bị lật ngửa sau khi gây ra tai nạn.

[links()]Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 22 giờ 10 ngày 30-4, xe ô tô 4 chỗ mang biển số 60A-261.58 do Đỗ Thái Nam (30 tuổi, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) điều khiển với tốc độ cao lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt theo hướng cầu An Hảo về ngã tư Vũng Tàu.

Khi đến gần tòa nhà Sonadezi (thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa), xe ô tô của Nam đã đâm vào ô tô mang biển số 60A-473.27 đang đỗ bên đường. Sau đó, chiếc xe này còn va chạm với xe máy mang biển số 60F2-458.31 rồi tiếp tục đâm vào 2 xe máy khác đang lưu thông cùng chiều.

Tại hiện trường, chiếc ô tô gây ra tai nạn bị lật ngửa, hư hỏng nặng. Vụ việc khiến 3 người trên xe máy mang biển số 60F2-458.31 bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu gồm: Phạm Kỳ Duyên (29 tuổi, đang mang thai được gần 8 tháng), Nguyễn Thịnh Đạt (25 tuổi, chồng chị Duyên) và con gái là cháu Nguyễn Phạm Gia Linh (1 tuổi).

Ngoài ra, còn 3 người khác bị thương nặng là Phạm Hoàng Ngọc Thương (16 tuổi), Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi), Phạm Kỳ Anh (25 tuổi) đều ngụ tại KP.9, phường An Bình (TP.Biên Hòa) và có bà con với nhau. 

Nhiều nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra tai nạn người điều khiển xe ô tô 4 chỗ chạy với tốc độ rất cao, gần như không làm chủ được tay lái và có hơi thở nồng nặc mùi rượu bia. Khu vực xảy tai nạn giao thông trời khá tối, đèn đường đa số không hoạt động.

Thanh Hải

Tin xem nhiều