Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc, thu giữ 260 triệu đồng

11:05, 10/05/2018

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn, dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu..., thu giữ 260 triệu đồng.

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn, dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu..., thu giữ 260 triệu đồng.

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ các đối tượng
Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ và làm việc với các đối tượng

Trước đó, vào lúc 15 giờ, ngày 9-5, sau quá trình trinh sát, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom đã bắt quả tang sòng bạc khoảng 20 đối tượng đang đánh bạc với 2 hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền tại ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo huyện Trảng Bom.

Tang vật liên quan để tiếp tục điều tra xử lý.
Thu giữ các tang vật liên quan để phục vụ điều tra

Tại hiện trường, Công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi sắt, trên 260 triệu đồng tiền mặt (trong đó 92 triệu đồng trên chiếu bạc), 6 con gà đá, một bộ xóc đĩa tài xỉu, hơn 20 xe máy và nhiều điện thoại di động.

Cơ quan công an xác định, đối tượng Sỳ Nhì Hội, 27 tuổi, ngụ xã Cây Gáo là người tổ chức cầm cái lắc tài xỉu, với mỗi ván chơi các con bạc cá cược từ 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, hình thức đá gà ăn tiền cũng do một số đồng bọn của Hội tới chơi lập nên với mục đích câu khách để chơi hình thức lắc tài xỉu.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, bước đầu các đối tượng khai nhận, phần lớn đều tham gia đá gà ăn tiền, sau đó tiếp tục chơi lắc tài xỉu. Cũng theo đối tượng Sỳ Nhì Hội, trước khi đi đánh bạc, Hội đã đưa chiếc xe Suzuki sopot cầm tại một tiệm cầm đồ ở Trảng Bom được 140 triệu đồng, sau đó vào chơi lắc tài xỉu và vị thua hết 40 triệu đồng. Hội là ngườii tổ chức cầm cái, các con bạc tham gia cá cược với số tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Theo một cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom, sòng bạc này tổ chức hoạt động khá tinh vi ở những nơi hoang vắng, lối đi độc đạo và phân công người cảnh giới, hướng dẫn con bạc lên sòng.

Hiện Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý về hành vi về  tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tin và ảnh: Đình Biên

 

 

Tin xem nhiều