Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện thí điểm "Tháng Nhân đạo" năm 2018

11:05, 05/05/2018

(ĐN) – Sáng 4-5, Đoàn thầy thuốc tình nguyện Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 750 người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...

(ĐN) – Sáng 4-5, Đoàn thầy thuốc tình nguyện Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 750 người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện khám bệnh cho người dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ cung cấp)
Đoàn thầy thuốc tình nguyện khám bệnh cho người dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ cung cấp)

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Phước Thiện, đây là hoạt động khởi động thực hiện thí điểm “Tháng Nhân đạo” năm 2018 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31-5 theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5)…

Sau hoạt động này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ triển khai phát động “Tháng Nhân đạo” tại xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) và tổ chức trao tặng 2 căn nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng/căn), 100 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần) cho người nghèo, cận nghèo; khởi công xây dựng một cây cầu dân sinh trị giá 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng sẽ phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng 50 phần quà cho công chức, viên chức còn khó khăn và các hộ khó khăn của TP. Biên Hòa; phối hợp với Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm, tặng quà 20 bệnh nhân ung thư… Ngoài ra, Hội còn tổ chức 12 đợt tiếp nhận máu với số lượng dự kiến khoảng 3.000 đơn vị máu…

Nga Sơn

Tin xem nhiều