Báo Đồng Nai điện tử
En

Tàng trữ ma túy, lãnh 11 năm tù

03:05, 31/05/2018

(ĐN)- Sáng 31-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thanh Thùy (29 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 11 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Hữu Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Tân Phong) 12 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm.

 

(ĐN)- Sáng 31-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt câc bị cáo: Nguyễn Thị Thanh Thùy (29 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 11 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Hữu Tuấn (27 tuổi, ngụ phường Tân Phong) 12 tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm.

Hai bị cáo tại tòa
Hai bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, Thùy  và Tuấn sống chung như vợ chồng tại khu phố 11, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) và đều nghiện ma túy. Ngày 8-8-2017, Thùy và Tuấn đến thuê nhà nghỉ Thanh Thanh (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để sử dụng ma túy.

Vào ngày 10-8-2017, Công an tỉnh kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ của Thùy 7 gói ma túy (hơn 125gram ma túy), 3 viên thuốc lắc, 1 cân tiểu ly, cùng một số vật dụng khác tại nhà nghỉ Thanh Thanh. Khám xét nơi ở, Công an tiếp tục thu giữ gần 0,4gram ma túy của Thùy cất giấu.

Tuấn biết Thùy tàng trữ ma túy nhưng không báo cho công an biết nên cũng bị bắt giữ.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều