Báo Đồng Nai điện tử
En

Sau mưa lớn, rác thải bịt kín cống thoát

09:05, 02/05/2018

(ĐN)- Sau cơn mưa lớn vào sáng 2-5, nhiều cống thoát nước trên các tuyến đường ở TP.Biên Hòa bị rác sinh hoạt bịt kín, gây tắc nghẽn dòng chảy.

(ĐN)- Sau cơn mưa lớn vào sáng 2-5, nhiều cống thoát nước trên các tuyến đường ở TP.Biên Hòa bị rác sinh hoạt bịt kín, gây tắc nghẽn dòng chảy.

Công nhân vệ sinh môi trường đang dọn rác trên đường Đồng Khởi.
Công nhân vệ sinh môi trường đang dọn rác trên đường Đồng Khởi.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai tại nhiều tuyến đường ở địa bàn thành phố cho thấy trên nắp cống thoát nước ngổn ngang các loại túi rác, ly nhựa, đất đá… Có nơi không rõ vì nguyên nhân gì, người dân còn dùng bạt chắn ngang miệng cống rồi lấy đá chèn lại khiến nước rút chậm sau mưa.

Rác bủa vây các miệng cống thoát nước đoạn trước Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).
Rác bủa vây các miệng cống thoát nước đoạn trước Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).

Trên đường Đồng Khởi, đoạn trước trụ sở Công an phường Tân Hiệp và Sở Tài nguyên - môi trường, hàng loạt cống thoát nước phủ đầy rác. Công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc rất vất vả để giải phóng miệng cống. Tương tự, trên quốc lộ 1 khu vực trước chợ Thái Bình (phường Tân Biên), đường Nguyễn Ái Quốc… rác thải cũng “bủa vây” các lối thoát nước khiến hệ thống cống thoát quá tải.

Nhiều miệng cống trên các tuyến đường bị rác bịt kín.
Nhiều miệng cống trên các tuyến đường bị rác bịt kín.

Đồng Nai chuẩn bị bước vào mùa mưa, một số tuyến đường ở TP.Biên Hòa thường ngập nước nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Ngoài các dự án thoát nước đang khẩn trương hoàn thành thì ý thức người dân cũng góp phần không nhỏ trong việc hạn chế ngập nước.

Dương Ngọc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích