Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện vụ tàng trữ ma túy lớn ở Biên Hòa

01:05, 31/05/2018

(ĐN)- Ngày 31-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy được phát hiện tại TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ngày 31-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy được phát hiện tại TP.Biên Hòa.

Khoảng 14 giờ ngày 29-5, tại khu vực phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, lực lượng trinh sát Phòng PC47 đã bắt quả tang Nguyễn Cao Tuấn Phương (20 tuổi, ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) và Lê Thanh Lâm (20 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) đang có hành vi tàng trữ một lượng lớn ma túy. Khám xét người các đối tượng này, công an đã thu giữ 86 viên thuốc lắc, 6 gói ma túy tổng hợp, 10 gói cỏ Mỹ, điện thoại và số tiền hơn 85 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét phòng trọ của Lâm tại KP.2, phường Tân Biên và nhà của Phương ở phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa), công an đã thu giữ 110 gói cỏ Mỹ, 1 gói ma túy tổng hợp, 5 gói hóa chất, 3 can nhựa chứa 6 lít hóa chất, 2 bình xịt hóa chất…Tất cả đều là nguyên liệu để sản xuất thuốc lắc.

Ngoài ra khám xét nhà của Phương, công an còn thu giữ 1 máy ép nhiệt, 1 máy dập viên nén cùng rất nhiều dụng cụ khác đều dùng vào việc sản xuất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Phương khai các dụng cụ và nguyên liệu trên được đối tượng này mua về để sản xuất ma túy. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hai đối tượng cùng số tang vật trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

T.D

 

 

Tin xem nhiều