Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân không xả rác bừa bãi để giảm ngập

11:05, 14/05/2018

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chiều 14-5 khi chủ trì buổi làm việc triển khai các dự án thoát nước, chống ngập trên địa bàn TP.Biên Hòa đã chỉ ra việc chậm trễ của các dự án chống ngập, thoát nước có nguyên nhân rất lớn từ các đơn vị thi công, nhất là kế hoạch thi công thiếu sự chủ động, phối hợp nên để xảy ra tình trạng lô cốt bao bọc khắp nơi trong thời gian dài.

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chiều 14-5 khi chủ trì buổi làm việc triển khai các dự án thoát nước, chống ngập trên địa bàn TP.Biên Hòa đã chỉ ra việc chậm trễ của các dự án chống ngập, thoát nước có nguyên nhân rất lớn từ các đơn vị thi công, nhất là kế hoạch thi công thiếu sự chủ động, phối hợp nên để xảy ra tình trạng lô cốt bao bọc khắp nơi trong thời gian dài.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc

Theo lãnh đạo tỉnh, các dự án ngập lụt là cấp thiết cần triển khai ngay, nhất là việc nạo vét, khơi thông dòng chảy cần phải thực hiện thường xuyên. Khâu thủ tục, hồ sơ điều chỉnh dự án phải triển khai nhanh chóng hơn nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, nhất là ở khu vực bị ngập, không vứt rác xuống cống, mương vì đây cũng là nguyên nhân chính gây ngập.

Bình Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều