Báo Đồng Nai điện tử
En

Một nam thanh niên khỏa thân đòi nhảy lầu ở bệnh viện

03:05, 17/05/2018

(ĐN) – Khoảng 11 giờ 45, ngày 17-5, tại lầu 10, Khu A, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xuất hiện một nam thanh niên khỏa thân, trèo ra khỏi lan can - nơi dùng bảo dưỡng hệ thống máy lạnh - rồi la ó, đòi nhảy.

(ĐN) – Khoảng 11 giờ 45, ngày 17-5, tại lầu 10, Khu A, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xuất hiện một nam thanh niên khỏa thân trèo ra khỏi lan can - nơi dùng bảo dưỡng hệ thống máy lạnh - rồi la ó, đòi nhảy.

Nam thanh niên khỏa thân, trèo ra khỏi lan can - nơi dùng bảo dưỡng hệ thống máy lạnh - la ó, đòi nhảy ở lầu 10, Khu A, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (ảnh: Minh Thành)
Nam thanh niên khỏa thân, trèo ra khỏi lan can - nơi dùng bảo dưỡng hệ thống máy lạnh - la ó, đòi nhảy ở lầu 10, Khu A, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (ảnh: Minh Thành)

Lúc này, nhân viên bệnh viện đã báo cho Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để tổ chức cứu người. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy số 1 (phụ trách khu vực TP.Biên Hòa) đã cử người và xe chuyên dụng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng cứu nạn và người quen của đối tượng vừa thực hiện biện pháp thuyết phục, vừa tổ chức tổ cứu nạn tiếp cận đối tượng từ lầu 11. 

Nam thanh niên (giữa) sau khi trèo vào đã được cơ quan chức năng đưa đi lấy lời khai (ảnh: Minh Thành)
Nam thanh niên (giữa) sau khi trèo vào đã được cơ quan chức năng đưa đi lấy lời khai (ảnh: Minh Thành)

Sau hơn 1 giờ đồng hồ đứng ngoài lan can la hét, đến 13 giờ 25, đối tượng đã tự động trèo vào, mặc quần áo và được cơ quan chức năng đưa đi lấy lời khai. Đối tượng được xác định tên là T.V.D (32 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa). Khoảng 8 giờ cùng ngày, D. được người nhà đưa vào bệnh viện, sau đó được chuyển lên lầu 10, Khu A. Đến khoảng 11 giờ 45, D. chạy ra ngoài phòng và tìm cách trèo ra khỏi lan can la ó, đòi nhảy.

                                                                                                                                      Minh Thành

 

 

Tin xem nhiều