Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý nghiêm các lò gạch gây ô nhiễm

08:05, 12/05/2018

(ĐN) - Sau khi báo Đồng Nai ra ngày 5-3-2018 có đăng bài "Lò gạch bao vây khu công nghiệp"  phản ánh tình trạng các lò gạch gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Long Đức và An Phước, UBND huyện Long Thành đã giao Phòng Tài nguyên và môi trường tiến hành kiểm tra các nội dung nói trên.

(ĐN) - Sau khi báo Đồng Nai ra ngày 5-3-2018 có đăng bài “Lò gạch bao vây khu công nghiệp”  phản ánh tình trạng các lò gạch gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Long Đức và An Phước, UBND huyện Long Thành đã giao Phòng Tài nguyên và môi trường tiến hành kiểm tra các nội dung nói trên.

Khói đen mù mịt từ lò gạch thải ra gây ô nhiễm
Khói đen mù mịt từ lò gạch thải ra gây ô nhiễm

Theo đó, hiện trên địa bàn huyện Long Thành có 32 cơ sở sản xuất gạch, trong đó có 3 cơ sở sản xuất theo công nghệ tuynel, 29 cơ sở sản xuất theo kiểu lò vòng. Những cơ sở sản xuất theo kiểu lò vòng chủ yếu sử dụng nhiên liệu là mùn cưa, gỗ tạp, trấu...làm chất đốt nung gạch nên dễ xảy ra khói bụi. Bên cạnh đó, một số cơ sở lén lút sử dụng chất thải công nghiệp thông thường như: vải vụn, da vụn làm chất đốt nung gạch, thường xảy ra vào mùa mưa do nhiên liệu đốt khác bị ẩm ướt nên gây ô nhiễm mùi, khói.

Từ tháng 11-2017, Phòng Tài nguyên và môi trường đã buộc các lò gạch ký kết không sử dụng vải vụn, da vụn làm chất đốt nung gạch, nhưng tình trạng trên vẫn còn xảy ra. Trong vòng hơn 3 năm nay, UBND huyện Long Thành đã xử lý 47 trường hợp vi phạm (có những cơ sở bị xử phạt 2-3 lần) với số tiền gần 270 triệu đồng vì hành vi không có hệ thống xử lý khí thải đạt quy chuẩn, sử dụng chất thải công nghiệp thông thường làm chất đốt nung gạch. 

Lãnh đạo huyện Long Thành cho biết, sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất gạch có sử dụng rác thải công nghiệp là vải vụn, da vụn làm chất đốt nung gạch.

                                                               Khánh Minh

Tin xem nhiều