Báo Đồng Nai điện tử
En

5 năm, 78,3 ngàn lượt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

05:05, 10/05/2018

(ĐN) - Trong 2 ngày 9 và 10/ 5, Hội nông dân Huyện Xuân Lộc tổ chức đại hội đại biểu hội nông dân Huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2018- 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

(ĐN) - Trong 2 ngày: 9 và 10-5, Hội nông dân huyện Xuân Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2018- 2023, với sự tham dự của 133 đại biểu đại diện cho hơn  22 ngàn 500 hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

abc
Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Xuân Lộc tặng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với công tác tổ chức xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, các cấp Hội Nông dân huyện Xuân Lộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 3.901 hội viên vay với tổng dư nợ 77 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Hội còn tuyên truyền nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh và các cánh đồng lớn, cùng với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả đem lại lợi nhuận từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng/ha/năm. Trong 5 năm, toàn huyện có 78.362 lượt hội viên được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 62,4% tổng số nông dân đăng ký.

abc
Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các cấp hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Xuân Lộc nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 27 người. Ông Lê Quốc Việt tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dịp này, 21 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2012- 2017 cũng đã được UBND Huyện Xuân Lộc biểu dương, khen thưởng.

                                                                    Tin và ảnh: Tuệ Lâm

Tin xem nhiều