Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát thực hiện các dự án tái định cư tại Nhơn Trạch

06:05, 09/05/2018

(ĐN)- Ngày 9-5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch do ông Quách Hữu Đức, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

 

(ĐN)- Ngày 9-5, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch do ông Quách Hữu Đức, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch đến khảo sát thực tế tại khu tái định cư Đại Lộc 1 (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch).
Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch khảo sát thực tế tại khu tái định cư Đại Lộc 1 (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch).

Cùng tham gia đoàn giám sát còn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; Giám đốc Sở Công thương Dương Minh Dũng; Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan...

Theo UBND huyện Nhơn Trạch, hiện nay trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện 16 khu tái định cư. Tính đến tháng 4-2018, đã có 9 khu tái định cư (tổng diện tích hơn 60 hécta) được bàn giao và đưa vào sử dụng với hơn 2.100 lô. Hiện còn 7 khu tái định cư đang thực hiện công tác bồi thường và lập dự án đầu tư.

Ông Quách Hữu Đức, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch phát biểu tại buổi giám sát.
Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch Quách Hữu Đức phát biểu tại buổi giám sát.

Ông Quách Hữu Đức, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch tiếp tục có hướng giải quyết những bất cập, nhất là về giá bồi thường một cách hợp lý, đúng quy định; hạn chế các điểm nóng về tranh chấp; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án; cũng như đảm bảo các vấn đề vệ sinh môi trường, dịch vụ tiện ích, điện, nước… đối với các khu tái định cư…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi giám sát.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cũng đề nghị UBND huyện cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; rà soát lại việc triển khai thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn huyện; nâng cao hiệu quả của công tác thẩm định giá, đo vẽ bản đồ…, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền đối với người dân.

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích