Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra 4 căn nhà bị thiêu rụi tại TP.Biên Hòa

03:05, 22/05/2018

(ĐN) - Ngày 22-5, Phòng kỹ thuật Hình sự Công an Đồng Nai, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa và  Viện kiểm sát TP. Biên Hòa đã xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi 4 nhà dân tại phường An Bình.

 

(ĐN) - Ngày 22-5, Phòng kỹ thuật Hình sự Công an Đồng Nai, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa và  Viện kiểm sát TP. Biên Hòa đã xuống hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi 4 nhà dân tại phường An Bình.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy

4 căn nhà bị cháy được xác định là của các hộ tại tổ 12A, Kp. 10, phường An Bình gồm: hộ ông Nguyễn Xuân Chinh, Đỗ Anh Tuấn, Lê Long Hồ và Hoàng Thị Thúy Vân.

Qua khám nghiệm, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận đã có 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Riêng nhà của hộ ông Nguyễn Xuân Chinh bị cháy phần sau bếp. Trong 4 căn nhà bị cháy lửa đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị như  xe máy, ti vi, tủ lạnh… Hiện thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 21-5, một số người dân tại khu dân cư này phát hiện khói đen  bốc lên từ căn nhà giữa sau đó ngọn lửa bất ngờ bao trùm lên 3 căn bên cạnh. Ngay sau đó, mọi người hô hoán nhau tới dùng vòi nước dập lửa nhưng bất thành do cháy quá lớn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động 5 xe chuyên dụng cùng gần 50 chiến sĩ tới hiện trường ứng cứu dập lửa. Do ngọn lửa bùng cháy quá lớn lại nằm trong hẻm nhỏ nên việc dập lửa gặp khó khăn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra chính quyền địa phương đã xuống động viên và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu đối với các hộ bị nhà cháy. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra xách minh.

Khắc Thiết

Tin xem nhiều