Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất: Cấp cứu 3 ca bỏng xăng, ga

03:05, 16/05/2018

(ĐN) - Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị bỏng nặng do xăng, ga.

 

(ĐN) - Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị bỏng nặng do xăng, ga.

Bác sĩ đang giúp ông V tập vật lý trị liệu
Bác sĩ đang giúp ông V tập vật lý trị liệu

Bệnh nhân H.V.V (58 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) bị bỏng xăng cách đây 1 tuần. Theo ông V, ngày 10-5, ông lấy chiếc xe máy để đi chợ. Do chiếc xe quá cũ nên trong khi đạp xe, nắp bình xăng hở, phụt xăng ra ngoài gây cháy.

Thấy vậy, ông V. lấy tay để vặn nắp bình xăng thì bị xăng văng vào người, bén lửa cháy từ bụng xuống chân. Khoảng 10 phút sau, khi dập tắt được lửa, ông V. được người nhà đưa đi cấp cứu. Do bị bỏng nặng nên ông V rơi vào trạng thái sốt miên man mấy ngày sau đó. Đến ngày 16-5, vết bỏng đã bớt rát nhưng vẫn đau.

Trường hợp khác là một gia đình 3 người ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom bị bỏng nặng vì sử dụng bình ga mini cũ để nấu lẩu ăn. Trong khi đang ăn lẩu, bình ga bị xì hơi và gây nổ. Một trong 3 người bị bỏng rất nặng đã được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) cấp cứu. 2 trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều