Báo Đồng Nai điện tử
En

Bé 14 tuổi bị cha xâm hại hơn 1 năm

11:05, 30/05/2018

(ĐN)- Một cán bộ UBND xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) ngày 30-5 cho biết Công an xã Phước Tân vừa chuyển hồ sơ cho Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ bé  A. (sinh năm 2004) bị cha đẻ là N.V.T. (42 tuổi) xâm hại hơn 1 năm qua.

(ĐN)- Một cán bộ UBND xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) ngày 30-5 cho biết Công an xã Phước Tân vừa chuyển hồ sơ cho Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ bé  A. (sinh năm 2004) bị cha đẻ là N.V.T. (42 tuổi) xâm hại hơn 1 năm qua.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 2-2017, trong lúcA. ở nhà một mình thì ông T. kêuA. vào phòng ngủ đấm lưng rồi giở trò đồi bại. Sau đó, A. bị ông T. hăm dọa, đồng thời cho em tiền mua bánh, nước ngọt, chơi game… để không tiết lộ chuyện bị xâm hại với người khác. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều tháng mà không hề bị phát hiện. Đến ngày 3-5, tiếp tục bị cha giở trò đồi bại, A. không thể chịu đựng được nữa nên kể cho cô giáo chủ nhiệm biết chuyện. Ngay lập tức, cô giáo chủ nhiệm của em đã trình báo sự việc với Công an xã Phước Tân.

Sau khi sự việc được báo chí thông tin (ngày 23-5), Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội đã có văn bản đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sớm có ý kiến với các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu làm rõ, kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát và có thông tin phản hồi sự việc về Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội. Hiện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh, TP.Biên Hòa điều tra, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.                                                              

  Nga Sơn

 

Tin xem nhiều