Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quá tải

11:04, 06/04/2018

(ĐN)- Ngày 6-4, tin từ Thanh tra giao thông (Sở Giao thông - vận tải) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã xử phạt 289 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, gây hư hỏng công trình giao thông.

(ĐN)- Ngày 6-4, tin từ Thanh tra giao thông (Sở Giao thông - vận tải) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã xử phạt 289 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, gây hư hỏng công trình giao thông.

Chú thích ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tải trọng xe tại trạm kiểm soát tải trọng xe đặt trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa).
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tải trọng xe tại Trạm kiểm soát tải trọng xe đặt trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa).

Ngoài ra, thanh tra giao thông còn lập biên bản 83 trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên đường, 454 trường hợp vi phạm vận chuyển khách và gần 500 trường hợp vi phạm khác.

Bên cạnh đó, sau khi Báo Đồng Nai đăng bài “Xe ben “khủng” vẫn ngang nhiên hoạt động”, qua kiểm tra 162 phương tiện tại Trạm kiểm soát tải trọng xe đặt trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa), lực lượng thanh tra giao thông đã xử phạt 2 trường hợp chở hàng không đảm bảo an toàn; 14 trường hợp vi phạm xếp hàng hóa lên phương tiện tại 3 mỏ đá Tân Cang 3, 5 và 7.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra để xử lý tại các điểm nóng về xe quá tải, quá khổ như: khu vực mỏ đá Tân Cang, đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 1, quốc lộ 51…

Thanh Hải

Tin xem nhiều