Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:04, 16/04/2018

* Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  Trảng Bom khóa III không thường kỳ, có 3 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; 13 đồng chí bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.

* Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  Trảng Bom khóa III không thường kỳ, có 3 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; 13 đồng chí bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, huyện Trảng Bom sẽ có tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y bổ sung vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Ngoài ra, hội nghị cũng lấy ý kiến bổ sung 1 đồng chí giữ nhiệm vụ ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phan Trí

* Sáng 16-4, thông qua chùa Hoàng Ân ở xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), 4 nhà hảo tâm đã đóng góp mua tặng 15 xe lăn và 15 phần quà gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói và 200 ngàn đồng cho người khuyết tật, người già có hoàn cảnh khó khăn.

P.C

* 240 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục TP.Biên Hòa đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ TP.Biên Hòa phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức. Kết quả, có 207 đơn vị máu đã được tiếp nhận.

Xuân Nương

* Theo các hộ trồng điều trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, giá hạt điều đang được các thương lái thu mua với giá 40 ngàn đồng/kg, tăng 3 ngàn đồng so với tháng trước và cao hơn 10 ngàn đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn huyện Cẩm Mỹ có trên 2.500 hécta điều, giảm gần 300 hécta so với năm 2016.

Đinh Tài

* Người trồng dưa hấu tại huyện Định Quán đang bước vào vụ thu hoạch và phấn khởi vì dưa vừa được mùa vừa được giá. Hiện tại, giá dưa hấu được thương lái mua tại ruộng từ 5,3-5,5 ngàn đồng/kg. Với giá này, người trồng dưa có lãi từ 40-50 triệu đồng/hécta. Sở dĩ dưa hấu được giá là do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng cũng như xuất khẩu tăng cao khiến dưa hấu hút hàng.

Văn Tuấn

* Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Thống Nhất ghi nhận 20 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 40 ca so với năm trước. Nguyên nhân số ca sốt xuất huyết giảm là do người dân đã triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực phát sinh ca bệnh và ổ dịch mới góp phần hạn chế sự hoạt động của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết.

Triệu Quyên

Tin xem nhiều