Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu thụ gần 2 kg ma túy, các đối tượng lãnh án nặng

04:04, 18/04/2018

(ĐN)- Ngày 18-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Thanh Trung (27 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 20 năm tù; Đào Tuấn Anh (28 tuổi,  ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) 15 năm tù; Trần Quốc Bảo (30 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 8 năm tù; Nguyễn Huy Bình (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) 5 năm tù vì tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

 

(ĐN)- Ngày 18-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Thanh Trung (27 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 20 năm tù; Đào Tuấn Anh (28 tuổi,  ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) 15 năm tù; Trần Quốc Bảo (30 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) 8 năm tù; Nguyễn Huy Bình (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) 5 năm tù vì tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại tòa: từ trái qua Huy Bình, Tuấn Anh, Trung, Bảo
Các đối tượng tại tòa, từ trái qua: Huy Bình, Tuấn Anh, Trung, Bảo

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 5-2016 đến ngày 28-11-2016, Trung đã nhiều lần mua trái phép chất ma túy của người tên Hằng, Tín (chưa rõ lai lịch) đem đi bán cho Tuấn Anh, Bảo, Bình để kiếm lời. Cụ thể, vào tháng 11-2016, Trung mua 300 viên ma túy đá của người tên Tín, mua 1kg ma túy của người tên Hằng và bán lại cho Bảo gần 34 gram, bán cho Tuấn Anh gần 189 gram ma túy đá.

Vào cuối tháng 11-2016, khi Trung, Tuấn Anh, Bảo mang theo ma túy rủ nhau vào TP.Biên Hòa chơi thì bị Công an tỉnh bắt giữ tại gần Trạm thu phí Quốc lộ 51 (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa). Các đối tượng trên khai nhận đã bán ma túy cho Huy Bình nên ngay sau đó Công an tỉnh đã bắt giữ Huy Bình và thu giữ được hơn 6 gram ma túy. Các đối tượng trên khai nhận mua ma túy về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác kiếm lời.

Tố Tâm

Tin xem nhiều