Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông xe tạm thời hầm chui ngã tư Tân Phong

01:04, 06/04/2018

(ĐN) - Sáng 6-4, Sở Giao thông – vận tải đã đồng ý cho thông xe hầm chui ngã tư Tân Phong. Theo đó, các loại ô tô, xe máy lưu thông trên đường Đồng Khởi qua ngã tư này sẽ được đi thẳng xuống hầm chui.

 

(ĐN) - Sáng ngày 6-4, Sở Giao thông – vận tải đã đồng ý cho thông xe hầm chui ngã tư Tân Phong (TP.Biên Hòa).

Công nhân hoàn thiện giải phân cách khu vực cửa hầm trước giờ cho xe lưu thông
Công nhân hoàn thiện giải phân cách khu vực cửa hầm trước giờ cho xe lưu thông

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên đường Đồng Khởi qua ngã tư này sẽ đi thẳng xuống hầm chui. Việc thông xe này nhằm giảm bớt lượng xe lưu thông trên mặt đường để đơn vị thi công hoàn thiện phần công việc còn lại như: cống thoát nước, mặt đường gom 2 bên.

Các phương tiện qua hầm chui ngã tư Tân Phong
Các phương tiện qua hầm chui ngã tư Tân Phong

Hầm chui ngã tư Tân Phong có chiều dài 430m (gồm: 50m hầm kín, 380m hầm hở) và đường dẫn 2 đầu hầm dài 150m, phần gờ chắn dài 125m. Hầm được bố trí cho xe lưu thông 2 chiều với 4 làn xe (2 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp)  với tốc độ thiết kế 60km/giờ.

Các phương tiện qua hầm chui ngã tư Tân Phong
Các phương tiện qua hầm chui ngã tư Tân Phong

Ngoài ra, nút giao này còn có 4 làn xe trên đường gom 2 bên hầm, được thiết kế tốc độ 40km/giờ. Hầm chui cấm một số trường hợp lưu thông, trong đó có các phương tiện xe quá khổ, xe đạp và người đi bộ.

Cũng theo chủ đầu tư, đến nay khối lượng công trình đạt trên 80%, toàn bộ dự án đang phấn đấu hoàn thành vào dịp cuối tháng 4 này. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 260 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tin, ảnh Khắc Giới

 

Tin xem nhiều