Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo hành lang pháp lý cho đội ngũ luật sư

11:04, 13/04/2018

(ĐN)- Chiều 13-4, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cùng  Đoàn Luật sư tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

(ĐN)- Chiều 13-4, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cùng  Đoàn Luật sư tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh. Ảnh: Đ.PHÚ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh. Ảnh: Đ.PHÚ

Qua làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng khẳng định UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, kinh phí, hành lang pháp lý để đoàn luật sư và giới luật sư trong tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, hoạt động nghề nghiệp thuận lợi, lớn mạnh và hội nhập.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị giới luật sư và Đoàn Luật sư tỉnh thể hiện cao hơn nữa trách nhiệm cộng đồng, đạo đức nghề nghiệp và tích cực tham gia hỗ trợ địa phương trong các sự kiện pháp lý lớn mà người dân, xã hội quan tâm.

Đoàn Luật sư tỉnh hiện có gần 500 luật sư (chính thức và tập sự) tham gia hoạt động nghề nghiệp, tập sự tại 108 tổ chức. Trong năm 2017, đội ngũ luật sư tỉnh đã tham gia giải quyết 2.097 vụ, việc; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trên 1.400 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều