Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động

03:04, 02/04/2018

(ĐN)- Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh vào sáng 2-4, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Công Chính cho biết, một trong những kết quả nổi bật trong quý I là các cấp ủy Đảng trong khối đã tham gia phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018...

(ĐN)- Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh vào sáng 2-4, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Công Chính cho biết, một trong những kết quả nổi bật trong quý I là các cấp ủy Đảng trong khối đã tham gia phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018...

Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Công Chính chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Công Chính chúc mừng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Trong đó, nhiều doanh nghiệp trong khối đã xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh lương theo Nghị định 141/2017 của Chính phủ, tăng từ 4,5- 13%, tạo phấn khởi làm việc cho người lao động.

Các cấp ủy Đảng trong khối cũng đã tích cực phát triển đảng viên mới, trong đó đã quan tâm phát triển Đảng trong đội ngũ công nhân lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân.

Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Nam Thắng tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
Phó bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Nam Thắng tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Công Chính yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống cháy nổ trong mùa khô; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

Đối với các tổng công ty và công ty, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối đề nghị tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn theo đúng lộ trình của UBND tỉnh, không để thất thoát vốn và tài sản Nhà nước. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là ở doanh nghiệp Nhà nước thực hiện lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa.

Các ý kiến trao đổi tại hội nghị
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị

Dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 35 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017.

Tin ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều