Báo Đồng Nai điện tử
En

Sống phúc âm giữa lòng dân tộc

04:04, 19/04/2018

(ĐN)- Sáng 19-4, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Đồng Nai xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023...

(ĐN)- Sáng 19-4, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Đồng Nai xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng đại hội
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng đại hội.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng cho đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết - Đổi mới “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Cùng tham dự đại hội, còn có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện các tổ chức tôn giáo, cùng 300 đại biểu chính thức là các linh mục, tu sĩ, giáo dân đại diện cho các giáo xứ, giáo họ, dòng tu trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo dự đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự đại hội

Để chúc mừng đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng đại hội nhiều món qùa ý nghĩa. Đặc biệt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết - Đổi mới “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”, góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

ĐC Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các linh mục có thành tích xuất sắc 5 năm qua.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các linh mục có thành tích xuất sắc (ảnh: CN)

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nêu rõ: là thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tích cực hướng dẫn Ban đoàn kết Công giáo cấp huyện, các linh mục, tu sĩ, giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và các cuộc vận động khác. Đồng thời, thực hiện nhiều công việc bác ái, như: nuôi dạy trẻ mầm non, người khuyết tật, người già neo đơn, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai…, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng bào giáo dân trong tỉnh hát các bài ca ngợi về tình yêu, niềm tự hào quê hương, đất nước
Những bài hát ca ngợi về tình yêu, niềm tự hào quê hương, đất nước được các ca đoàn trình bày tại đại hội

Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh xác định mục tiêu chung là góp phần xây dựng một giáo hội gắn bó với dân tộc, với Tổ quốc theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980; nâng cao cảnh giác chống chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, động viên các linh mục, tu sĩ, giáo dân tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của đồng bào Công giáo, khẳng định vị thế trong tổ chức chính trị xã hội, luôn hòa hợp, ổn định giữa giáo hội với chính quyền và các đoàn thể xã hội khác.

Đại hội đã hiệp thương, cử 90 vị tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khóa VII, trong đó có 32 vị là linh mục. Linh mục Trần Xuân Thảo tiếp tục được suy cử là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 16 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, giai đoạn 2012-2017.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều