Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều cây gỗ đước khai thác có biểu hiện bất thường

10:04, 22/04/2018

(ĐN)- Theo thông tin từ người dân địa phương, thời gian gần đây, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (nằm trên địa bàn xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) nhiều cây gỗ đước đã bị chặt bất thường.

(ĐN)- Theo thông tin từ người dân địa phương, thời gian gần đây, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (nằm trên địa bàn xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) nhiều cây gỗ đước đã bị chặt bất thường.

Nhiều cây gỗ đước ở khu vực rừng phòng hộ Long Thành đã bị chặt.
Nhiều cây gỗ đước ở khu vực rừng phòng hộ Long Thành đã bị chặt.

Người dân địa phương cho biết, khu vực rừng phòng hộ nói trên từ nhiều năm qua đã được “đóng cửa” hoàn toàn. Tuy nhiên, trong khoảng hơn 1 tháng qua, có nhiều người đến khai thác rầm rộ. Gỗ cây đước sau khi khai thác đã được tập kết thành đống hai bên các con rạch.

Nhiều cây đã chặt có đường kính hơn 30cm.
Nhiều cây đã chặt có đường kính hơn 30cm.

Trước thông tin này, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và nhận thấy, nhiều khoảnh rừng (chủ yếu là cây đước) ở dọc các con rạch nối từ khu vực ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch đã bị chặt nham nhở nhiều chỗ. Đặc biệt, có một số khu vực cây đước bị chặt hàng loạt, khiến cho nhiều khoảnh rừng đã bị rỗng. Số cây gỗ đã được lấy đi chỉ còn lại ngọn, cành nhỏ. Trong số những cây đước đã bị chặt có cây đường kính phần gốc khoảng từ 20cm đến 35cm.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một cán bộ Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, việc khai thác rừng ở khu vực này đã được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp phép. Tuy nhiên, trước thông tin việc khai thác có những điều bất thường, đơn vị này cũng đã yêu cầu một số đơn vị chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể để có cơ sở xem xét.

Thành Vinh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều